Kết quả tìm kiếm cho "sắp đổ bộ vào đảo Luzon"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 16
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng. Để ứng phó siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với siêu bão này.
Dự báo đầu tuần tới, bão Ragasa tiến vào Biển Đông, cơn bão này được nhận định là rất mạnh, có thể đạt cấp siêu bão (cấp 16).
Với thời gian xuất hiện bão liên tục, trên biển duy trì tình trạng thời tiết nguy hiểm kéo dài, ngoài ram Thừa Thiên Huế đến Bình Định sắp đón mưa lớn.
Dự báo, áp thấp nhiệt đỡi đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines sẽ mạnh dần lên thành bão và đi vào Biển Đông vào ngày 25/10. Cùng với đó, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới từ ngày 22/10, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19 - 21 độ C, vùng núi 17 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.
Do ảnh hưởng của bão Koinu, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 3/10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm 4/10 mạnh lên cấp 8-10.
Hiện bão Koinu đã xuất hiện trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc khoảng 10 km/giờ.
Đến ngày 27/7, bão DOKSURI mạnh cấp 15, giật trên cấp 17 di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ suy yếu dần trong ngày 28/7. Miền Bắc sẽ duy trì nắng nóng trong vài ngày tới rồi chuyển mưa dông.
Bão Nesat sẽ đi vào Biển Đông vào ngày mai, trở thành cơn bão số 6 và hướng vào khu vực miền Trung với sức gió dự báo mạnh cấp 12-13, giật cấp 16
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, bão Ian đã gây ra sự tàn phá trên khắp miền Tây Cuba, gia tăng sức mạnh và quy mô khi đổ bộ vào Mỹ; trong khi đó, cơn bão Noru đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng khi đổ bộ vào Philippines.
Theo Phó trưởng Phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành, đêm 23/8, bão Ma-on sẽ vượt qua phía Bắc đảo Luzon, đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông và sẽ là cơn bão số 3 trong mùa bão lũ năm nay.
Khoảng ngày 9-11/7, trên Biển Đông có khả năng hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp sau đó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 50-65%.
Khoảng ngày 29/6 đến ngày 2/7, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 70-80%, sau có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất 40-60%.